Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm của TP.Quảng Ngãi chỉ đạt 14%

Phạm Anh
Phạm Anh
19/07/2023 16:42 GMT+7

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm nay, TP.Quảng Ngãi chỉ đạt 14% so với kế hoạch vốn được giao.

Ngày 19.7, theo báo cáo của UBND TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), trong 6 tháng đầu năm 2023, địa phương này đã giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước chỉ đạt 14%.

Theo đó, trong năm 2023, TP.Quảng Ngãi có tổng kế hoạch vốn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước giao cho thực hiện là hơn 568,5 tỉ đồng, phân bổ cho 291 danh mục dự án.

TP.Quảng Ngãi: Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm chỉ đạt 14%  - Ảnh 1.

Tỷ lệ giải ngân các dự án 6 tháng đầu năm 2023 ở nhiều địa phương đồng bằng của tỉnh Quảng Ngãi đạt thấp

P.A

Thế nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của 6 tháng đầu năm 2023 đạt rất thấp, trong đó vốn từ ngân sách tỉnh Quảng Ngãi hơn 68,4 tỉ đồng nhưng chỉ giải ngân được hơn 0,6 tỉ đồng. Vốn từ ngân sách TP.Quảng Ngãi hơn 500 tỉ đồng, phân bổ cho 286 dự án, nhưng mới giải ngân được gần 68 tỉ đồng (gần 14%).

Ngoài ra, một số vốn từ các nguồn cũng giải ngân đạt thấp. Đó là vốn khai thác quỹ đất 280 tỉ đồng, phân bổ 133 dự án, giải ngân được hơn 22,1 tỉ đồng (gần 8%); vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh Quảng Ngãi là 147 tỉ đồng, giải ngân được gần 7 tỉ đồng (4,69%).

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, ngoài TP.Quảng Ngãi, nhiều địa phương trong tỉnh cũng giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, chủ yếu ở các địa phương đồng bằng, trong đó H.Mộ Đức 13%, TX.Đức Phổ 26%, H.Sơn Tịnh 27%.

Trong khi đó, các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi lại có tỷ lệ giải ngân cao như: Sơn Tây 55%, Ba Tơ 52%, Minh Long 51%, Trà Bồng 41% và huyện đảo Lý Sơn đạt 45%.

Vốn đầu tư thực hiện tăng 22,1% so với cùng kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.