Vụ vỡ hụi tiền tỉ ở Tây Ninh: Hoãn xử, điều tra bổ sung

21/05/2014 20:15 GMT+7

(TNO) Chiều 21.5, TAND tỉnh Tây Ninh đã hoãn phiên tòa sơ thẩm để điều tra bổ sung đối với bị cáo Lương Thị Kim Lan (53 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu) trong vụ vỡ hụi chấn động tại thị trấn Tân Châu hồi tháng 6.2013

(TNO) Chiều 21.5, TAND tỉnh Tây Ninh đã hoãn phiên tòa sơ thẩm để tiến hành điều tra bổ sung đối với bị cáo Lương Thị Kim Lan (53 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu) trong vụ vỡ hụi chấn động tại thị trấn Tân Châu hồi tháng 6.2013 (Thanh Niên Online đã phản ánh).

>> Vụ "Vỡ hụi tiền tỉ ở Tây Ninh": Dân lại kéo lên trụ sở huyện ủy
>> Vụ vỡ hụi tiền tỉ ở Tây Ninh: Dân 'vây' huyện ủy

Hoãn phiên tòa xét xử
Bị cáo Lan tại phiên tòa

Bị cáo Lan bị Viện KSND Tây Ninh truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6.2013, Lương Thị Kim Lan tuyên bố vỡ hụi nên các hụi viên làm đơn tố cáo.  Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh xác định, khoảng tháng 9.2010, Lan đứng ra tổ chức nhiều dây hụi cho nhiều người tham gia để hưởng huê hồng. 

Bị cáo Lan lập nhiều dây hụi lấy tên nhiều người không có thật đưa vào danh sách các dây hụi, sau đó Lan dùng những tên giả này kêu hụi với số tiền cao để được đăng hụi (hốt hụi) rồi chiếm đoạt...

Tổng cộng, Lan đã lấy tên 18 người chơi hụi không có thật để tham gia vào 18/19 dây hụi và hưởng tiền chênh lệnh hơn 2,87 tỉ đồng. Lan cũng tự ý lấy tên của 21 người chơi thật lãnh 23 phần trong 7 dây hụi, chiếm đoạt trên 534 triệu đồng.

Với cách thức, thủ đoạn như trên, tổng cộng Lan đã chiếm đoạt của 106 người từ 19 dây hụi (gồm 14 hụi tháng, 5 dây hụi nửa tháng) với tổng số tiền hơn 4,152 tỉ đồng, rồi tuyên bố vỡ hụi.

Tin, ảnh: Giang Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.