Án tù cho nguyên phó chủ tịch tỉnh và 16 cán bộ hải quan

05/12/2008 23:39 GMT+7

Hôm qua (5.12), Hội đồng xét xử TAND tỉnh Lào Cai đã tuyên án (sơ thẩm) đối với 26 bị cáo trong vụ buôn lậu lá thuốc lá lớn nhất từ trước đến nay (hơn 11.000 tấn lá thuốc lá, trị giá hơn 200 tỉ đồng) diễn ra tại Công ty Thiên Lợi Hòa và một số công ty khác ở tỉnh Lào Cai.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Liên - Giám đốc Công ty TNHH Thiên Lợi Hòa và Nguyễn Huy Tần - Giám đốc Công ty CP thương mại du lịch Thành Sơn cùng mức án: 18 năm tù về tội buôn lậu, 13 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hình phạt là 30 năm tù và bị phạt 30 triệu đồng. Nguyễn Ngọc Kim - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai 3 năm tù (án treo) về tội lợi dụng chức vụ...

Vũ Văn Nguyên - Giám đốc Công ty Hoàng Phi Long 9 năm tù, bị phạt 25 triệu đồng; Cao Bá Hậu - Giám đốc Công ty TNHH Kim Liên 7 năm tù, bị phạt 20 triệu đồng cùng về tội buôn lậu; 3 nhân viên các công ty tham gia buôn lậu nhận mức án từ 1 - 7 năm tù.

Nhóm bị cáo là cựu quan chức, cán bộ ngành hải quan: Đinh Bá An - nguyên Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai 8 năm tù, bị phạt 196 triệu đồng; Phạm Xuân Thường - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Bát Xát 16 năm tù, bị phạt 80 triệu đồng; Khuông Mạnh Hùng - nguyên Chi cục trưởng Hải quan Bát Xát 15 năm tù, bị phạt 12 triệu đồng; Đỗ Đăng Khoa - nguyên Chi cục phó Hải quan Bát Xát 7 năm tù, bị phạt 12 triệu đồng; Nguyễn Văn Du - nguyên Chi cục phó Hải quan Bát Xát 3 năm tù (án treo), bị phạt 36 triệu đồng.

11 cán bộ hải quan khác nhận các mức án từ 2 năm tù treo đến 4 năm rưỡi tù giam.

Riêng hai cựu cán bộ thuộc Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15) Bộ Công an là Tạ Mạnh Dũng 12 năm tù, bị phạt 30 triệu đồng; Đinh Văn Minh 5 năm tù, bị phạt 10 triệu đồng.

Trương Định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.