Người phụ nữ Hàn Quốc đầu tiên sinh con ở CHDCND Triều Tiên

12/10/2005 21:49 GMT+7

Trong lần đi du lịch đến Bình Nhưỡng nhân mùa lễ hội, Hwang Seon đã trở thành người phụ nữ đầu tiên sinh con trên đất CHDCND Triều Tiên.

Dù đã cận ngày sinh nở nhưng sau khi được bác sĩ thông báo em bé sẽ ra đời sau một tuần nữa, bà mẹ trẻ đã tận dụng cơ hội hiếm hoi tham gia vào đoàn du lịch dự lễ hội lớn Arirang tại đất nước láng giềng. Việc một công dân Hàn Quốc trở dạ tại CHDCND Triều Tiên trở thành vấn đề được cả hai quốc gia quan tâm vì trước đây chưa từng có tiền lệ như vậy. Vấn đề quốc tịch của đứa trẻ lập tức được đặt ra. Theo quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc, dù được sinh ra ở CHDCND Triều Tiên nhưng đứa bé sẽ được cấp quốc tịch Hàn Quốc. Phía CHDCND Triều Tiên thì chưa đưa ra ý kiến gì. Về lý thuyết thì hai nước vẫn còn nằm trong thời kỳ chiến tranh vì cuộc chiến tranh Triều Tiên từ 1950 - 1953 kết thúc với một thỏa ước ngừng bắn chứ không phải là một hiệp ước hòa bình.

T.M
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.