Thú xem phim của các tổng thống Mỹ

02/11/2004 22:23 GMT+7

Ở cương vị tổng thống Mỹ, tuy khá bận rộn với công việc nhưng các ông chủ Nhà Trắng cũng dành một ít thời gian rảnh rỗi của mình vào các hoạt động giải trí. Ngoài việc chơi những môn thể thao giúp rèn luyện thân thể, các tổng thống Mỹ còn có một niềm đam mê khác: điện ảnh.

Hai ngày sau khi nhậm chức tổng thống, bộ phim đầu tiên mà Tổng thống J.Carter (nhiệm kỳ 1977-1981) xem qua là All the President's Men. Trong số các tổng thống Mỹ, Tổng thống Carter là người "nghiện" phim ảnh nhất. Ông xem đến 465 bộ phim trong 4 năm làm ông chủ Nhà Trắng. Trong khi đó, Tổng thống L.Johnson (1963-1969) lại không mấy mê điện ảnh và là tổng thống Mỹ ít xem phim nhất. Ông luôn ngủ gật mỗi lần xem phim. Theo các cố vấn của ông, chỉ những loại phim tư liệu, nhất là những bộ phim có dính dáng đến ông thì mới thu hút sự chú ý của tổng thống. Thông thường hàng tháng, một đội quay phim sẽ đi theo ông để có được những thước phim ngắn về ông nhằm làm phim tư liệu lịch sử. Tuy nhiên, cũng có một bộ phim làm mê hoặc vị lãnh đạo này là bộ phim Tổng thống (President). Đây là bộ phim quảng bá hình ảnh nước Mỹ cũng như giúp các nước khác thấy rằng Mỹ đã chuyển giao quyền lực một cách êm thấm như thế nào khi một vị tổng thống bị ám sát.

Trong khi đó, những bộ phim yêu thích nhất của Tổng thống Eisenhower (1953-1961) là The Bridge Over the River Kwai, High Noon, Seven Brides for Seven Brothers và Angels in the Outfield. Không như những vị tổng thống khác, Tổng thống Eisenhower không hề yêu thích ngôi sao màn bạc Audie Murphy từng được tôn vinh là anh hùng chiến tranh của thế chiến thứ hai. Tổng thống cho biết: "Murphy quá nhỏ con (anh này chỉ cao 1,6m) nên không thể đánh lại những gã to con khác". Eisenhower cũng ghét cay ghét đắng ngôi sao điện ảnh cựu trào Robert Mitchum vì cho rằng anh này có dính đến thuốc phiện. Ông không bao giờ xem bất cứ bộ phim nào có Mitchum thủ diễn. Dạo nọ, một cố vấn của Tổng thống Eisenhower gọi P.Fischer - người phụ trách việc chiếu phim trong Nhà Trắng - tìm một bộ phim nào hay hay chiếu cho tổng thống xem. Fischer liền khoe ra một bộ phim rất hay do ngôi sao màn bạc được mến mộ thời đó Mitchum thủ diễn. Thế nhưng khi phim được chiếu lên và ngôi sao Robert Mitchum vừa xuất hiện trên màn hình, Tổng thống Eisenhower vội đứng dậy ngay và bỏ ra ngoài. Riêng Eleanor Roosevelt - phu nhân của Tổng thống F.D.Roosevelt (1933-1945) - có gửi một bài báo với tựa đề Tại sao chúng tôi - gia đình Roosevelt - là những fan của điện ảnh cho tạp chí Photoplay. Trong đó, bà liệt kê hàng loạt phim mà gia đình bà yêu thích nhất, có điều toàn những phim thiếu nhi. Nào là Bạch tuyết và 7 chú lùn, Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer và những bộ phim có nữ diễn viên Shirley Temple đóng (Shirley Temple từng rất thành công với những vai thiếu nhi). Có một lần vào tháng 1.1943, Tổng thống Roosevelt có được một phiên bản mới nhất về bộ phim Casablanca. Thế là ông đã mời Thủ tướng Anh W.Churchill xem qua nhân hội nghị bí mật của họ về việc giám sát thành phố Casablanca (Ma-rốc) lúc bấy giờ. Tướng Charles De Gaulle cũng đã xin một phiên bản của phim này để chiếu cho các nhân viên của ông xem. Tổng thống John F.Kennedy (1961-1963) xem chưa tới 20 bộ phim lúc ông ở Nhà Trắng. Khi bộ phim Spartacus được công chiếu vào năm 1961, Tổng thống Kennedy đã yêu cầu chiếu ngay trong Nhà Trắng. Thế nhưng để chiếu được bộ phim này thì cần một máy chiếu 65 mm nhưng Nhà Trắng chỉ được trang bị loại máy chiếu 35 mm. Thế là Tổng thống Kennedy cùng các nhân viên mật vụ của mình lẻn ra ngoài xem bộ phim này tại một rạp chiếu bóng địa phương. Lúc chuẩn bị về, Tổng thống Kennedy nói với chủ rạp rằng: "Đó là bộ phim hay nhất mà tôi được xem, hay hơn cả phim Ben Hur". Một nhà báo nghe được cuộc trao đổi trên và thế là kể từ dạo đó, bất cứ bộ phim nào mà các tổng thống Mỹ muốn xem đều được Hiệp hội Điện ảnh Mỹ gửi đến Nhà Trắng cùng các thiết bị chiếu cần thiết để có thể thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của các tổng thống. Tổng thống Nixon (1969-1974) lại thích bộ phim Dark Victory, The Shoes of the Fisherman, Hello Dolly và True Grit. Bộ phim lôi cuốn ông nhất là Patton. Ông có thể xem phim này nhiều lần mà không thấy chán. Tổng thống R.Reagan (1981-1989) - từng là một ngôi sao màn bạc - thường xem lại hầu hết các phim của mình tại Nhà Trắng. Ông thích tất cả các phim, từ phim hiện đại cho đến cổ điển như The Maltese Falcon. Trung bình xem một bộ phim ông thường ăn hết hai bát ngô rang và có lần ông ăn hết cả 3 bát khi xem phim về nhà lãnh đạo Ấn Độ Mahatma Gandhi. Riêng Tổng thống B.Clinton (1993-2000) rất khoái bộ phim High Noon. Khi còn tại vị ở Nhà Trắng, ông thích những bộ phim hài như Naked Gun và cả những bộ phim như Enchanted April và Strictly Ballroom. Clinton rất thích xem những cảnh "nóng" trong các bộ phim của Hollywood.

Châu Yên
(Theo Moviesnapshot)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.