Trung Quốc thử nghiệm vắc-xin cúm gia cầm trên người

25/11/2005 00:10 GMT+7

Theo tờ China Daily ngày 24/11, Công ty dược Sinovac Biotech (SB) có trụ sở tại Bắc Kinh sắp tiến hành cuộc thử nghiệm lâm sàng loại vắc-xin phòng cúm gia cầm ở người.

Theo SB, đây là ca thử nghiệm đầu tiên tại châu Á. Cơ quan lương thực và thuốc men quốc gia cũng đã thông qua giai đoạn đầu của cuộc thử nghiệm, mở đường cho việc thử nghiệm trên 100 người tuổi từ 18-60 trong vài ngày tới. Nếu được phê duyệt, loại vắc-xin giá rẻ này sẽ được sử dụng lần đầu tiên trên nhóm những người có nguy cơ mắc cúm gia cầm cao là nhân viên ngành thú y, nhân viên thí nghiệm và nông dân nuôi gia cầm ở những vùng nhiễm dịch. Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới sẽ cử một phái đoàn gồm các chuyên gia y tế đến tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc sau khi nước này xác nhận trường hợp thứ hai, một nữ nông dân 35 tuổi, chết do nhiễm cúm gia cầm.

C.Y
(Theo AFP, BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.