Phá đường dây cung cấp ma túy lớn

05/11/2011 23:50 GMT+7

Tính đến ngày 5.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM đã bắt giữ 21 đối tượng trong đường dây cung cấp ma túy cực lớn.

Tính đến ngày 5.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM đã bắt giữ 21 đối tượng trong đường dây cung cấp ma túy cực lớn.

Theo thông tin từ PC47, đường dây ma túy này do vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Hiền (SN 1982) và Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1974, cùng ngụ ở hẻm 690 Nguyễn Duy, Q.8) cầm đầu. Đường dây này thuộc hàng đầu của “chợ” ma túy (P.12, Q.8), tồn tại gần chục năm nay. Mỗi ngày, đường dây này bỏ sỉ cho nhiều “đại lý" cấp 1 và cấp 2, từ đó phân phối cho hàng trăm con nghiện trên địa bàn TP. “Chợ” ma túy này buôn bán theo kiểu “cha truyền con nối”, ít nhất là 3 đời; từ nhỏ đến lớn đều tham gia. Nhóm người này tập trung sinh sống, tổ chức mua bán ma túy "khép kín" tại khu vực hẻm 690 Nguyễn Duy nên trinh sát nhiều lần tiếp cận điều tra đều bị lộ.

Thêm vào đó, địa hình ở đây có nhiều hẻm nhỏ, sâu, "xương cá", chằng chịt kênh rạch nên đối tượng dễ dàng lẩn trốn hoặc phi tang tang vật khi bị công an kiểm tra; đặc biệt những căn nhà của những đối tượng mua bán ma túy đều có lỗ thông nhau, khi bị truy đuổi thì dễ dàng tẩu thoát…

Chính vì những khó khăn trên mà “chợ” ma túy đã tồn tại nhiều năm qua trước sự bức xúc của dư luận. Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo PC47 phải bằng mọi giá xóa sổ “chợ” ma túy này và tháng 11.2010, chuyên án 690C ra đời.

Qua điều tra, trinh sát của PC67 đã phát hiện 10 đối tượng (trong đó có 8 đối tượng cùng một gia đình) trực tiếp điều hành đường dây ma túy tại hẻm 690 Nguyễn Duy do chính vợ chồng Hiền tổ chức.

Cuối năm 2010, PC47 đã bắt giữ 6 đối tượng mua heroin của “đại lý cấp 2” do Hiền cung cấp, gồm: Nguyễn Văn Sang (SN 1973, anh rể của Hiền), Nguyễn Thị Ngọc Nga (SN 1993, cháu ruột gọi Hiền bằng cô), Trần Thái Phương (tức Bé Lâm, SN 1982; ngụ H.Bình Chánh), Trần Thanh Phương (còn gọi là Hòa), Kiều Giang (SN 1981) và Lâm Thị Hoàng Giang (SN 1995). Biết bị động nên Hiền tạm ngưng hoạt động một thời gian và đến tháng 3.2011 mới bắt đầu mua bán ma túy trở lại.

Lúc trinh sát thu thập đầy đủ chứng cứ về quá trình mua bán ma túy của vợ chồng Hiền và chuẩn bị lên kế hoạch bắt thì cả hai lui về các tỉnh giáp ranh với Campuchia (Long An, An Giang, Đồng Tháp) để lẩn trốn. Cuối tháng 10.2011, trinh sát PC47 nhận được tin vợ chồng Hiền lập đường dây vận chuyển ma túy từ TP.HCM đến Kon Tum cung cấp cho con nghiện ở đây. Chiều 30.10, trinh sát đã bắt giữ Tuấn tại khu vực Bến xe miền Đông (TP.HCM) đang mang heroin lên TP.Kon Tum. Do không biết chồng bị bắt, ngày 31.10, Hiền đến Bến xe Kon Tum để đón chồng thì bị trinh sát bắt giữ.

Qua khai thác nhanh, từ đầu tháng 11.2011 đến nay, PC47 đã bắt giữ thêm 3 đối tượng chuyên giao nhận heroin trong suốt nhiều năm qua cho vợ chồng Hiền. Đó là Võ Thị Kim Huê (SN 1952, ngụ hẻm 690 Nguyễn Duy), Nguyễn Thị Ngọc Thảo (SN 1978, chị ruột Hiền) và Lê Thanh Hiệp (SN 1974, chồng của Thảo) cùng các đầu nậu cung cấp heroin cho vợ chồng Hiền: Hà Thị Thu Hương (tức Hương “chén kiểu”, SN 1969), Nguyễn Lâm Ngọc Hà (tức Hà “củ sắn”, SN 1990), Nguyễn Văn Cu (SN 1963), Hoàng Thị Thu Trang (SN 1964, vợ Cu) và Võ Đình Châu Thị Thanh Hằng (SN 1991, tất cả đều ngụ Q.8).

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.