Bị ô tô kéo lê 200 m, con chết, mẹ cấp cứu

01/07/2013 17:41 GMT+7

(TNO) Lúc 6 giờ 30 sáng nay 1.7, tại tỉnh Nam Định xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm chết một cháu bé và mẹ cháu bị thương nặng.

Theo những người dân sống trên quốc lộ 10, khu vực giáp ranh giữa xã Tân Thành (H.Vụ Bản) và xã Lộc An (TP.Nam Định), thời điểm trên, xe khách BKS 18B-006-13 trên đường chở khách từ phía Nam ra, khi qua đây đã đâm phải xe tải BKS 18C-01028 đang chở gạch chạy cùng chiều, khiến chiếc xe này bị lật sang phía đường bên trái.

Sau khi đâm xe tải, chiếc xe khách bị mất lái, tiếp tục lao đi và đâm tiếp vào bà Nguyễn Thị Hương (48 tuổi, trú tại xóm 9, xã Tân Thành, H.Vụ Bản, tỉnh Nam Định) khi bà Hương đang đi xe đạp cùng chiều, chở con trai là em Tạ Quang Bách, 7 tuổi, đến Trường tiểu học xã Lộc An.

Khi đâm phải mẹ con bà Hương, chiếc xe khách trên đã cuốn cả hai mẹ con cùng chiếc xe đạp vào gầm rồi kéo lê khoảng 200 m. Đến khi đâm phải một nhà dân ở bên đường, chiếc xe mới dừng lại được.

Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe đã bỏ trốn. Tại hiện trường, khi được người dân kéo khỏi gầm xe, em Bách bị chết tại chỗ, bà Hương trong tình trạng nguy kịch được đưa đi cấp cứu.

Vụ việc đang được Công an  tỉnh Nam Định làm rõ.

Hoàng Long

>> Tai nạn giao thông tăng vì rượu, bia
>> Dây giằng trụ điện gây tai nạn
>> Xác định được danh tính tài xế lái xe gây tai nạn liên hoàn
>> Xe “điên” gây tai nạn liên hoàn, 4 người bị thương nặng
>> Cải tạo "điểm đen" tai nạn giao thông Hòa Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.