Mốt đặt tên Olympic

04/11/2007 22:00 GMT+7

Theo một thống kê được công bố hôm qua, từ năm 2000 đến nay đã có gần 3.500 trẻ em Trung Quốc được đặt tên là Aoyun (có nghĩa là Olympic trong tiếng Trung Quốc). Đây được coi là phong trào "ăn theo" sự kiện Olympic 2008. Chính xác con số này là 3.491 và hầu hết các em này là nam giới.

Tuy nhiên, chỉ có 6 em "Olympic" sống ở Bắc Kinh, nơi sẽ diễn ra sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này. Tờ Bắc Kinh Nhật Báo cho biết như vậy dựa trên các thông tin khai sinh và không cho biết thêm chi tiết các em còn lại sống ở đâu.

Trong khi đó, hơn 4.000 em khác được đặt tên theo 5 linh vật của Olympic 2008 là Bối Bối (880 em), Tinh Tinh (1.240 em), Hoan Hoan (1.063 em), Nghênh Nghênh (624 em) và Nê Nê (642 em). Trong tiếng Trung Quốc, 5 từ này ghép lại với nhau sẽ thành câu: "Bắc Kinh hoan nghênh bạn". Với dân số khoảng 1,3 tỉ người, việc người ta trùng tên nhau là chuyện thường xảy ra. Vì vậy, theo Hãng tin AP, nhiều bậc phụ huynh đã phải chuyển sang sử dụng số hoặc các ký tự lạ như @ để đặt tên cho con mình.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.