Con cừu già nhất thế giới qua đời

25/11/2009 11:31 GMT+7

(TNO) Không chịu nổi cái nóng kỷ lục đang càn quét qua vùng Đông Nam nước Úc, “cụ” cừu Lucky đã qua đời, thọ 23 năm 6 tháng 28 ngày, chủ của nó - bà Delrae Westgarth - cho biết hôm 24.11.

Mặc dù đã được chủ của mình tận tình chăm sóc, nhưng có lẽ vì “tuổi cao sức yếu”, con cừu giống Polwarth-Dorchester này không thể tiếp tục trở thành niềm vinh dự của 250 cư dân làng Lake Bolac nằm ở phía Tây Melbourne (Úc). “Chúng tôi mang nó vào chuồng và lắp một máy lạnh để làm mát cho nó, cố giữ cho nó sống thêm một thời gian. Nhưng thật không may, nó không thể sống qua 23 năm, 7 tháng”, bà Westgarth nói.

Lucky được sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận là con cừu già nhất thế giới vào tháng 9.2007 khi được 21 tuổi 5 tháng.

Được biết, tuổi thọ trung bình của một con cừu là 10-12 năm. Giờ đây, Lucky đang "yên nghỉ" dưới gốc cây yêu thích của mình tại quê nhà.

Thúy Huỳnh (theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.