Phát hiện thêm 11 loài động, thực vật mới tại Việt Nam

27/09/2007 00:21 GMT+7

Ngày 26.9, dự án "Hành Lang Xanh" tại VN do Chương trình Việt Nam của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện đã chính thức công bố việc phát hiện 11 loài động vật và thực vật mới tại khu rừng mưa nhiệt đới Trung Trường Sơn. Các loài mới được phát hiện bao gồm 2 loài bướm và một loài rắn, 5 loài phong lan và 3 loài thực vật khác. Loài rắn vừa được phát hiện - loài rắn nước môi trắng, có một sọc màu trắng-vàng chạy dọc theo đầu, có những đốm đỏ trên toàn thân và có thể dài đến 80 cm. Ba trong số những loài phong lan mới phát hiện hoàn toàn không có lá - một đặc điểm rất hiếm ngay cả đối với phong lan. Các loài thực vật mới khác là loài tỏi rừng có hoa gần như màu đen. Một loài mới khác được phát hiện là hoa Arum có hoa màu vàng, lá hình phễu bao xung quanh bông hoa... Ngoài ra, 10 loài thực vật khác bao gồm bốn loài phong lan vẫn đang trong quá trình kiểm tra nhưng có nhiều khả năng cũng là các loài mới. Liên Châu - Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.