Chứng khoán thế giới trái chiều phiên cuối tuần

05/11/2011 09:03 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (vào rạng sáng nay, 5.11, giờ VN), thị trường chứng khoán thế giới bất ngờ giảm điểm trở lại trên các khu vực châu u và Mỹ, tuy biên độ giảm nhẹ. Trong khi đó, tại châu Á, chứng khoán khởi sắc mạnh mẽ phiên cuối tuần nhờ sự tác động muộn của các thông tin từ châu u và Mỹ.

Ghi nhận tại Phố Wall (Mỹ), chỉ số thị trường S&P 500 giảm nhẹ 0,6% trong phiên 4.11, xuống chốt phiên ở mức 1.253,23 điểm. Tổng cộng trong tuần vừa qua, chỉ số này đã giảm tới 2,5%, trong đó đáng kể là mức giảm mạnh 5,2% chỉ trong 2 phiên đầu tuần. Đây cũng là tuần giảm điểm đầu tiên của S&P 500 kể từ hồi đầu tháng 9 tới nay.

Chỉ số Dow Jones Industrial giảm nhẹ 61,23 điểm, tương đương giảm 0,5% so với phiên trước, chốt phiên ở mức 11.983,24 điểm. Nasdaq Composite giảm 0,4%, xuống còn 2.686,15 điểm.

Theo phân tích của các chuyên gia, thị trường lao động Mỹ công bố những tin tức không tốt như mong đợi khi Bộ Lao động Mỹ có báo cáo cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của nền kinh tế số 1 thế giới trong tháng 10 vừa qua đã giảm xuống 9%, mức thấp nhất trong vòng 6 tháng qua, đã khiến thị trường chứng khoán giảm điểm.

* Tại châu u, thị trường chứng khoán trong khu vực trong tuần qua đã thực sự bị “đảo lộn” khi phía Hy Lạp liên tục tuyên bố sẽ trưng cầu dân ý về gói trợ giúp cùng những điều khoản mà Liên minh châu u (EU) dành cho quốc gia nay, để rồi sau đó lại tự tuyên bố từ bỏ.

Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực giảm tổng cộng 3,7% trong tuần này, là tuần giảm điểm đầu tiên trong hơn 1 tháng qua. Cổ phiếu của các ngân hàng châu u giảm mạnh trong tuần qua và trong phiên cuối tuần 4.11. Cổ phiếu Lloyds giảm 19%; cổ phiếu BNP Paribas giảm 15%

Tổng kết trên các thị trường cấp quốc gia trong phiên cuối tuần: Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,33%, xuống còn 5.527,16 điểm; CAC 40 của Pháp giảm mạnh 2,25%, chốt phiên cuối tuần ở mức 3.123,55 điểm; DAX của Đức giảm 2,72%, xuống còn 5.966,16 điểm. Tổng kết tuần qua, FTSE 100 giảm 3,1%; CAC 40 giảm mạnh 6,7%; DAX cũng giảm tới 6%.

* Tại châu Á, chỉ số MSCI Asia Pacific giảm 3,6% trong tuần này, là tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ tuần cuối tháng 9. Tổng kết các thị trường thành viên trong khu vực: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,86% trong phiên cuối tuần, lên thành 8.801,4 điểm. Trong tuần này, Nikkei 225 giảm 2,75%. HSI của Hồng Kông tăng 3,12% trong phiên cuối tuần, lên thành 19.842,8 điểm. HSI giảm 1,1% trong cả tuần.

Tính từ đầu năm tới nay, chỉ số MSCI Asia Pacific giảm 12,7%; S&P 500 giảm nhẹ 0,4%; STXE 600 giảm 13,1%.

* Trên thị trường dầu thô, giá dầu WTI giao kỳ hạn tháng 12 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên cuối tuần ở mức 94,26 USD/thùng, tăng nhẹ 0,2% so với phiên trước.

Giá dầu thô Brent giao tháng 12 tại London (Anh) tăng 1,14 USD/thùng, tương đương tăng 1,03% lên thành 111,97 USD/thùng.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

>> Bán vàng chốt lời
>> Xuất khẩu gạo có thể đạt 4 tỉ USD
>> Jetstar Pacific tạm ngừng hai đường bay
>> VN-Index trở lại mốc 410 điểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.