Nhà khoa học đoạt giải Nobel chủ trì Hội nghị vật lý nano

05/08/2013 03:10 GMT+7

Chiều qua, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã đến sân bay Phù Cát đón GS Klaus von Klitzing (70 tuổi, nhà vật lý người Đức, được trao giải Nobel năm 1985 với công trình phát hiện Hiệu ứng Hall lượng tử) về TP.Quy Nhơn. Trong khuôn khổ “Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 9”, GS Klaus von Klitzing sẽ chủ trì Hội nghị vật lý nano: Từ cơ bản đến ứng dụng, diễn ra từ 5 - 10.8.

Cùng ngày 4.8, tại Trường ĐH Quy Nhơn, Hội Gặp gỡ Việt Nam phối hợp Trường ĐH Quy Nhơn và Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức khai mạc lớp Vật lý thiên văn lần thứ nhất. Lớp học kéo dài đến hết ngày 10.8, với sự tham gia của hơn 20 nhà vật lý trẻ, thạc sĩ, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, cho biết: “Có 8 giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực Vật lý thiên văn và Vũ trụ học đến từ Mỹ, Pháp, Canada và VN trình bày những vấn đề liên quan đến tia vũ trụ, bức xạ nền vũ trụ, vật chất tối, vũ trụ sơ sinh... cho các học viên. Lớp học nhằm tạo một diễn đàn để những nhà vật lý thiên văn trong và ngoài nước trao đổi, thảo luận những nghiên cứu của mình, đồng thời giới thiệu những đề tài nghiên cứu thời sự về vật lý thiên văn và vũ trụ học cho sinh viên tại Việt Nam”.

Hoàng Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.