Ảnh trong ngày

31/12/2007 00:29 GMT+7

Hai con tê giác trắng nhập từ Nam Phi, sau hơn 3 tuần được nuôi cách ly ở Thảo cầm viên Sài Gòn, hôm qua đã bắt đầu được giới thiệu cho khách tham quan (ảnh). Tê giác trắng hay tê giác môi vuông là một trong năm loài tê giác còn tồn tại và là một trong số rất ít loài động vật ăn cỏ lớn còn tồn tại. Chúng có nguồn gốc ở đông bắc và miền nam châu Phi. Thảo cầm viên Sài Gòn và Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) là hai nơi tại Việt Nam đang nuôi dưỡng tê giác trắng. Ảnh, tin: Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.