Vì người nghèo, Tổng giám đốc FAO tuyệt thực

15/11/2009 14:48 GMT+7

(TNO) Theo hãng tin AFP, Tổng giám đốc Cơ quan Lương - Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) Jacques Diouf đã thực hiện cuộc tuyệt thực kéo dài 24 giờ nhằm thu hút sự chú ý của mọi người tới tình trạng nghèo đói liên miên ở nhiều nơi trên thế giới.

Cuộc tuyệt thực của ông Diouf diễn ra ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh thế giới về an ninh lương thực, sẽ khai mạc vào ngày mai (16.11).

Hãng tin AFP dẫn thông báo của FAO cho biết, ông Diouf đã bắt đầu tuyệt thực từ tối 13.11 khi nhịn đói rồi đi ngủ trên tấm nệm trải tạm trong trụ sở của FAO ở thủ đô Rome (Ý).

Ông cũng đã kêu gọi “những người có thiện chí ở khắp mọi nơi trên thế giới” tham gia cuộc tuyệt thực này để thể hiện tình đoàn kết với một tỉ người trên hành tinh bị đói kinh niên.

“Tôi hy vọng thông qua những cử chỉ như vậy, chúng ta sẽ nâng cao nhận thức và gia tăng sức ép từ công luận để bảo đảm rằng những người có thể làm thay đổi tình trạng hiện tại (tình trạng nghèo đói liên miên) có thể làm được điều này”, ông Diouf nói.

Cũng theo FAO, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng sẽ bắt đầu tuyệt thực trong ngày 15.11 (giờ địa phương).

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.