Đà Lạt: Khách sạn lớn không còn chỗ, khách sạn nhỏ không nhận khách

20/01/2004 17:12 GMT+7

Đến ngày 29 tết hầu hết các khách sạn lớn trên địa bàn Đà Lạt không còn một chỗ trống, thông tin từ các khách sạn, các tour du lịch lữ hành đã đăng ký kín chỗ từ mùng 2 đến mùng 6 Tết.

Bên cạnh đó các khách sạn mini ở khu trung tâm như Phan Bội Châu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thủ Khoa Huân… lại chủ trương không nhận khách trước, mục đích của họ để sát ngày “đón lỏng” khách lẻ và nâng giá phòng; tình trạng này đã từng xảy ra vài mùa Tết trước.

Năm nay Sở Du Lịch và UBND thành phố Đà Lạt cho phép các khách sạn tự đăng ký giá phòng không có giá trần, và phải niêm yết công khai tại phòng lễ tân, nên giá phòng nghỉ dịp này đã tăng từ 150 lên trên 200%, giá phòng đôi hạng I ở các khách sạn bình thường chỉ 120.000 - 200.000đ đã tăng lên 300.000 - 450.000đ/ngày đêm, khách sạn được “xếp sao” có giá trên 500.000đ.

Ông Nguyễn Văn Bang - Phó chủ tịch UBND Tp Đà Lạt cho hay, dịp này thành phố thành lập nhiều đoàn để trực tiếp đến các khách sạn kiểm tra, nếu khách sạn nào lấy giá vượt mức đã đăng ký sẽ bị xử phạt. Du khách khi sử dụng các dịch vụ du lịch, ăn uống phát hiện có tình trạng nâng giá tùy tiện có thể liên hệ với các số điện thoại nóng sẽ được giúp đỡ.

 


Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.