Triệt phá nhóm chiếm đoạt tiền trong tài khoản điện thoại

30/04/2014 03:30 GMT+7

Chiều tối 29.4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về công nghệ cao (Công an TP.Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Trần Ngọc Hải (29 tuổi, ngụ tại 23 Hàng Buồm, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội), Hà Xuân Tiến (23 tuổi, ngụ xã Tân Sơn, H.Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), Nguyễn Đức Lực (24 tuổi, ngụ xã Đại Đồng, H.Thạch Thất, TP.Hà Nội) và Nguyễn Văn Tú (25 tuổi, ngụ xã Bình Kiều, H.Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Hải là chủ sở hữu trang web adrocket.vn; còn Tiến, Lực và Tú là người của Công ty TNHH đầu tư, xây dựng và thương mại Soloha. Tại trụ sở công an, nhóm này khai nhận: Tháng 12.2013, Tú giới thiệu Tiến, Lực với Hải chỉnh sửa ứng dụng trên ĐTDĐ để máy của nạn nhân tự động gửi tin nhắn đến các đầu số dịch vụ với mức phí 15.000 đồng mà không thông báo cho chủ sở hữu thiết bị biết, hoặc khi chủ thuê bao tải ứng dụng trên các trang web mà Tiến và Lực phát tán thì thiết bị di động sẽ tự động trừ số tiền trong tài khoản.

Với thủ đoạn trên, từ cuối năm 2013 cho tới khi bị bắt, nhóm này đã chiếm đoạt khoảng 2,1 tỉ đồng.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.