Tìm tung tích nạn nhân

16/10/2007 23:28 GMT+7

Vào lúc 6 giờ 31 ngày 30.8.2007 có một người đàn ông khoảng 35 - 40 tuổi, mặc áo thun xám, quần dài màu đen sọc nằm bất tỉnh tại hông nhà B5/2 ấp 2 xã Bình Chánh, H.Bình Chánh, TP.HCM. Xung quanh chỗ người này nằm có nhiều vết giống dịch ói lẫn chất màu đỏ giống máu. Sau đó Công an xã đã đưa người bị nạn đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong vào sáng ngày 1.9.2007.

Đặc điểm nhận dạng: cao 1m65, thể trạng gầy, sống mũi thẳng, nếp tai dưới trung bình, dái tai trung bình, sẹo chấm cách 0,5 cm trên sau đuôi lông mày phải, mất răng I1I2, II1II2 và răng IV2 còn 1/2 chân răng. Vậy ai là thân nhân xin liên hệ Đội ĐTTH Công an H.Bình Chánh (ĐT: 7606923) gặp ĐTV Lê Thanh Nhàn.

P.An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.