Người Mỹ tiếp tục rinh giải Nobel Kinh tế

10/10/2006 00:21 GMT+7

Học viên Khoa học Hoàng gia Thụy Điển hôm qua công bố nhà kinh tế học Edmund S.Phelps (ảnh), người Mỹ, đã thắng giải Nobel Kinh tế năm 2006 với công trình giúp giải thích sự quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp.

Đây là công trình nghiên cứu có ảnh hưởng sâu rộng đến chính sách kinh tế vĩ mô.

Theo Hội đồng đánh giá, vị giáo sư 73 tuổi thuộc Đại học Columbia đã thách thức các quan điểm thịnh hành vào những năm 60 của thế kỷ trước bằng việc phát triển một mô hình kinh tế mới giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chính phủ cân bằng tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp trong việc hoạch định chính sách, minh họa qua đường cong Phillips. Như vậy, tính từ đầu mùa giải Nobel đến giờ, giáo sư Phelps là người Mỹ thứ 6 đoạt giải thưởng Nobel cao quý do Học viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao tặng. (AP)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.