Bắt giam một giám đốc nhà đất lừa đảo

30/09/2005 00:09 GMT+7

Hôm qua 29.9, Công an H.Nhà Bè (TP.HCM) đã bắt giam Phạm Ngọc Sáu (33 tuổi, ngụ ở 342/14 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, H.Nhà Bè) để điều tra làm rõ hành vi làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai.

Vừa qua, Công an H.Nhà Bè đã nhận được đơn của 30 nạn nhân tố cáo hành vi "lừa đảo" của Giám đốc Sáu trong việc mua bán nhà đất để chiếm đoạt hàng tỉ đồng. Tháng 1.2005, ông Sáu thành lập Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Hải An (ở Q.7) do ông ta làm giám đốc để làm điểm "giao dịch" mua bán nhà đất. Trong thời gian này, Phạm Ngọc Sáu ký hàng loạt hợp đồng mua bán nhà và đến tháng 5.2005 thì đột nhiên công ty xin "giải thể". Thủ đoạn của Giám đốc Sáu là đem một căn nhà bán cho nhiều người, mang giấy tờ nhà đã bán cho khách thế chấp ngân hàng vay tiền... Nhiều nạn nhân đã phải đóng từ 200 - 300 triệu đồng để mua "chung" một căn nhà do Sáu bán.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.