10 năm cho 1 cú đập

22/12/2007 00:14 GMT+7

Ngày 21.12, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Trần Tấn Nam (sinh viên K28, Đại học Y - Dược Cần Thơ) 10 năm tù về tội “giết người cướp tài sản”. Chiều 4.9, Nam đến nhà chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng (ngụ P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mua số đề. Trong khi chị Hồng đang ghi đề thì từ phía sau, Nam cầm búa đập chị. Nạn nhân kịp chạy thoát ra ngoài kêu cứu, người dân xung quanh đã khống chế bắt Nam giao cho công an. (Thanh Dũng)

Thủ kho lãnh án

Ngày 21.12, TAND TP.HCM đã xử phạt Nguyễn Trần Quang Liêm (nguyên thủ kho Xí nghiệp vật tư vận tải thuộc Công ty Điện lực TP.HCM) 3 năm tù và Khổng Mạnh Hùng (nguyên phó thủ kho) 2 năm 6 tháng tù cùng về tội "thiếu trách nhiệm...". Thiện và Hùng được giao phụ trách kho 101 của xí nghiệp nhưng đã để thất thoát tài sản. Tháng 7.2005, xí nghiệp phát hiện 42 máy cắt các loại trị giá hơn 316 triệu đồng bị mất mà thủ kho không giải trình được nguyên nhân. Trước đó, cả hai bị truy tố về tội "tham ô tài sản". Tuy nhiên, trong phiên tòa xét xử, tòa nhận thấy trong quản lý 2 bị cáo đã không kiểm tra chặt chẽ dẫn đến việc để mất hàng, không có dấu hiệu tham ô nên đã trả hồ sơ cho cơ quan chức năng điều tra lại. (L.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.