Thừa Thiên - Huế: Một con cá lạ dạt vào bờ biển

04/02/2004 23:53 GMT+7

Vào lúc 17 giờ ngày 1/2, tại bờ biển thuộc thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) một con cá lạ trên mình mang nhiều vết thương đã trôi dạt và tấp vào bờ. Con cá có hàm răng như chiếc lược, vây, vi rất đẹp, đầu hình tam giác, trên đỉnh đầu có lỗ thông nước dài hơn 1 mét, trọng lượng ước tính khoảng 1 tấn.

Ngay sau khi phát hiện cá lạ, ngư dân địa phương đã huy động 20 người với 7 đòn gỗ cỡ lớn song vẫn không dịch chuyển được con cá. Đến trưa 3/1, con cá vẫn còn nằm ở vị trí nửa dưới nước, nửa trên bờ, tuy nhiên nhiều bộ phận trên cơ thể đã bị cắt xẻ. Theo người dân địa phương, đây là một con cá voi kìm lần đầu tiên xuất hiện ở Lộc Vĩnh. Hiện chính quyền địa phương vẫn chưa có cách xử lý.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.