Giá dầu thô tiến gần mốc 83 USD/thùng

26/10/2010 08:46 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (26.10, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) tiếp tục tăng nhẹ và tiến gần tới mốc 83 USD/thùng.

Tại thời điểm chốt phiên ngày 25.10, giá dầu thô giao tháng 12 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 82,52 USD/thùng, tăng 83 cent, tương đương tăng 1% so với phiên cuối tuần trước. Giá dầu tại đây hiện cao hơn 2,5% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Giá dầu thô Brent giao tháng 12 tại London (Anh) tăng 58 cent, tương đương 0,7%, chốt phiên ngày 25.10 ở mức 83,54 USD/thùng.

Cuộc họp mặt giữa các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm các quốc gia phát triển và mới nổi G20 diễn ra tại Hàn Quốc trong 2 ngày 22 và 23.10 đã đi đến thống nhất: cam kết không hạ giá đồng nội tệ nhằm tránh hiện tượng “phá giá cạnh tranh”.

Tuy nhiên, sự hoài nghi của giới đầu tư Mỹ vào khả năng thực hiện cam kết này đã khiến giá đồng USD lại tiếp tục giảm. Giá dầu vì thế tăng lên.

Trong phiên đầu tuần 25.10, giá trị đồng bạc xanh của Mỹ có lúc giảm 1,2% so với đồng yen Nhật, xuống mức 1 USD đổi 80,41 JPY. Trong khi đó, đồng tiền chung châu u euro lại tăng thêm 0,2% so với USD, 1 EUR đổi 1,3975 USD.

Những cuộc đình công của công nhân tại các nhà máy lọc dầu của Pháp vẫn tiếp diễn. Dù tới nay, công nhân thuộc 3 trong số các nhà máy lọc dầu kể trên đã đồng ý quay trở lại làm việc nhưng nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ tại Pháp cũng chưa thể ổn định ngay lập tức. Đây được coi là một nguyên nhân tác động khiến giá dầu đi lên.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.