Tin vắn Nhịp sống địa phương ngày 18.3.2014

18/03/2014 09:36 GMT+7

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng vừa yêu cầu Sở GTVT TP.Đà Nẵng (quản lý dự án) và Công ty CP Địa Cầu (Sun Group) tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, thực hiện biện pháp sàng lọc thu gom lượng đá đã san lấp, có phương án khai thác nguồn đất đồi phù hợp quy trình kỹ thuật san nền dự án khu dân cư tại thôn Đại La, xã Hòa Sơn (H.Hòa Vang).

Thu gom đá tảng dùng để san nền khu dân cư

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng vừa yêu cầu Sở GTVT TP.Đà Nẵng (quản lý dự án) và Công ty CP Địa Cầu (Sun Group) tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, thực hiện biện pháp sàng lọc thu gom lượng đá đã san lấp, có phương án khai thác nguồn đất đồi phù hợp quy trình kỹ thuật san nền dự án khu dân cư tại thôn Đại La, xã Hòa Sơn (H.Hòa Vang).

Sau khi kiểm tra thông tin phản ảnh từ báo Thanh Niên và Đà Nẵng, Sở Xây dựng xác định đơn vị thi công sử dụng đá tảng để san lấp mặt bằng khu dân cư đường Hoàng Văn Thái nối dài đúng như các báo đã nêu. Báo Thanh Niên ngày 20.2 đăng bài “Dùng đá tảng san nên khu dân cư”, phản ảnh đơnv ị thi công sử dụng vật liệu toàn đá san nền khu tái định cư trên đường Hoàng Văn Thái (nối dài) khiến người dân bức xúc.

Hữu Trà

Khai thác vàng trái phép ở mỏ Bồng Miêu

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra hạn đến trước ngày 30.3 Chủ tịch UBND H.Phú Ninh phải chỉ huy truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu (thuộc địa bàn xã Tam Lãnh) và báo cáo cụ thể tình hình, kết quả xử lý.

Chỉ trong gần 3 tháng đầu năm, lực lượng liên ngành H.Phú Ninh đã tổ chức đẩy đuổi hơn 700 người khai thác trái phép ra khỏi khu vực mỏ vàng Bồng Miêu và khu dân cư. Đồng thời, phá hủy 80 lán trại và hơn 90 máy nổ, máy phát điện và các loại thiết bị khác; tạm giữ 100 bao quặng vô chủ, bắt 5 nghi can vận chuyển gần 100kg chất độc cyanua, 2kg thuốc nổ, 24 kíp nổ…

H.X.H

Vận động tài trợ xây nhà cho người nghèo

Quỹ Thiện tâm (Hà Nội) vừa khởi công xây dựng, sửa chữa 5 căn nhà dành cho các hộ đặc biệt khó khăn tại 2 xã Quế An và Quế Phước (H.Quế Sơn, Quảng Nam).

Tổng kinh phí xây dựng 225 triệu đồng do Quỹ Thiện tâm tài trợ, trong đó có 4 nhà xây mới trị giá 50 triệu đồng/căn (còn lại 1 nhà sửa chữa được hỗ trợ 25 triệu đồng); dự kiến hoàn thành sau 45 ngày. Nguồn hỗ trợ này được Hội chữ thập đỏ H.Quế Sơn và một cá nhân (xin giấu tên) vận động. Được biết, do các gia đình quá khó khăn nên đã không có thêm bất cứ khoản đóng góp nào để xây nhà.

H.X.H

Bà Nà Hills tri ân người Quảng Nam - Đà Nẵng

Từ 25.3 đến 7.4 (trừ các thứ bảy, chủ nhật), Bà Nà Hills áp dụng chương trình tri ân người Quảng Nam - Đà Nẵng.

Theo đó, người lớn và trẻ em (cao từ 1m trở lên) có đăng ký thường trú tại Đà Nẵng, Quảng Nam thể hiện trên CMND, giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu (trẻ em dựa theo giấy khai sinh, thẻ học sinh hoặc sổ hộ khẩu) sẽ chỉ mua vé với giá 100 nghìn đồng. Vé ưu đãi này chỉ bán trước tại các phòng vé ở Quảng Nam, Đà Nẵng, không bán tại phòng vé Bà Nà.

T.T

Khánh thành Trung tâm phát triển ứng dụng di động

Ngày 17.3, tại ĐH Bách khoa Đà Nẵng, Nokia đã khánh thành Trung tâm Mobile Innosphere với mục đích hỗ trợ, đào tạo sinh viên trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng và các nhà lập trình trẻ; giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng về dịch vụ cũng như ứng dụng di động. Đây cũng là một phần trong dự án hợp tác chiến lược giữa Nokia Việt Nam và ĐH Bách khoa Đà Nẵng, nhằm thúc đẩy ngành phát triển nội dung và viết ứng dụng di động tại Việt Nam, tạo đà phát triển khả năng sáng tạo thông qua một hệ sinh thái phát triển mở, từ khâu ý tưởng đến phát triển sản phẩm, thương mại hóa sản phẩm. Mỗi năm, từ trung tâm này sẽ đào tạo 500 sinh viên CNTT và giảng viên của ĐH Bách khoa Đà Nẵng, các trường khu vực miền Trung.

Diệu Hiền

Mổ tim miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Ngày 17.3, Ths-BS Ngô Đức Hải, Trưởng đơn vị Tim mạch - Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (BV Hoàn Mỹ Cửu Long), cho biết bệnh nhân đầu tiên do Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Cần Thơ gửi mổ tim hở đã xuất viện.

Trước đó, ngày 12.3, anh Trần Văn Khanh (35 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, H.Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) được các bác sĩ BV Hoàn Mỹ Cửu Long mổ vá lỗ thông liên thất bằng màng ngoài tim. Do có hoàn cảnh khó khăn nên anh được Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tài trợ toàn bộ kinh phí điều trị và người nhà ở lại chăm sóc được bệnh viện miễn các chi phí ăn ở, đi lại và sinh hoạt.

Theo BS Hải, ca mổ trên nằm trong chương trình mổ tim do BV Hoàn Mỹ Cửu Long và hội bảo trợ bệnh nhân nghèo các tỉnh thành ĐBSCL triển khai nhằm giúp các bệnh nhân nghèo bị bệnh tim có cơ hội điều trị.

Đình Tuyển

Buộc 2 công ty ngưng nạo vét cát trên sông Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định buộc 2 công ty (Công ty Cổ phần Hàng hải và Đầu tư phát triển Hiệp Phước và Công ty CP Đầu tư khai thác cảng) ngưng nạo vét trên sông Đồng Nai (đoạn qua địa bàn tỉnh) vì đã khai thác vượt quá độ sâu thiết kế từ 0,5m đến 1,2m, đồng thời giao Sở GTVT tiếp tục xem xét, xử lý... Hai công ty trên được Cục đường thủy (Bộ GTVT) chấp thuận cho nạo vét luồng đảm bảo an toàn giao thông, kết hợp tận thu sản phẩm từ  đầu tháng 11.2013. Hai đơn vị này đã hoạt động được 3 tháng.

Lê Lâm

Hội chợ kinh tế vùng Đông Nam bộ

Chiều qua 17.3, các sở Công thương, VH-TT-DL và TT-TT Bình Thuận tổ chức họp báo công bố nội dung hội chợ triển lãm công thương kinh tế vùng Đông Nam bộ 2014. Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 17.4 đến 22.4 tại TP.Phan Thiết, Bình Thuận với gần 400 gian hàng đến từ 20 doanh nghiệp của 20 tỉnh thành phía Nam. Hội chợ do Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) và UBND tỉnh Bình Thuận đồng tổ chức.

Quế Hà

425 học sinh tiểu học tham gia thi vẽ tranh

Hội thi vẽ tranh cấp tiểu học do Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ tổ chức vừa khai mạc tại Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi (Q.Ninh Kiều), với sự tham gia của 425 học sinh (HS) đến từ 9 quận, huyện trên địa bàn.

Các em sẽ thi vẽ 1 bức tranh tại chỗ trong thời gian 150 phút theo chủ đề “Bảo vệ môi trường” (đối với HS lớp 1, 2, 3) hoặc “TP.Cần Thơ trong mắt em” (HS lớp 4, 5). Các tác phẩm đoạt giải sẽ được trưng bày tại lễ tổng kết phong trào của Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ vào tháng 5.2014.

Bách Hợp

Mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Ngày 22.3.2014, Báo Thanh Niên phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Lâm Đồng triển khai chương trình Nguồn sáng cho đời, phẫu thuật mắt miễn phí cho 200 bệnh nhân bị đục thủy tinh thể, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện: Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng (Lâm Đồng). Chương trình được tổ chức tại Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Lạt. Để biết thông tin chi tiết, xin liên hệ: Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Lâm Đồng - số 4, Lê Hồng Phong, TP.Đà Lạt; ĐT: (063) 3541179 (gặp chị Loan).

N.T.B

Công ty Yến sào Khánh Hòa nhận giải Thương hiệu mạnh Việt Nam

Ngày 15.3.2014, tại Hà Nội, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa đã nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2013 (ảnh). Giải thưởng năm nay có chủ đề “Kinh doanh xanh” do Thời  báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức. Đây là năm thứ 10 liên tiếp, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa nhận giải thưởng này. Được biết, giải Thương hiệu mạnh Việt Nam dành cho các doanh  nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, có chiến lược phát triển thương hiệu bền vững, nâng cao sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế...

Ngọc Phúc

“Nữ hoàng chân đất” làm đại sứ thương hiệu Thạch Bích

Chiều 17.3, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích (Công ty CP đường Quảng Ngãi) tổ chức họp báo công bố chọn “Nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình làm đại sứ thương hiệu Thạch Bích.

Ông Hồ Văn Vân, Giám đốc Nhà máy nước khoáng Thạch Bích, cho rằng giữa các sản phẩm của thương hiệu Thạch Bích với hình ảnh một cô gái, tràn đầy niềm tin, nghị lực, ý chí sắt đá, nhanh nhẹn và trái tim tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ của vận động viên Phạm Thị Bình có nhiều điểm tương đồng. Đó là bất chấp sự khắc nghiệt của đường đua lẫn sự cạnh tranh khốc liệt của đối thủ để băng băng về đích, biến mọi ước mơ trở thành hiện thực. Vì thế, Thạch Bích chọn “Nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình làm đại sứ thương hiệu.

“Nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình là một vận động viên hết sức đặc biệt, chiến thắng bệnh tật để trở lại đường chạy một cách vinh quang.  Năm 2010, sau khi được can thiệp mổ tim từ nguồn tài trợ của Quỹ “Vì những trái tim bé bỏng” do nhà thơ Thanh Thảo sáng lập, vận động viên Phạm Thị Bình đã trở lại đường đua marathon, sau đó xuất sắc đoạt huy chương đồng châu Á năm 2011, huy chương bạc 10.000 m và huy chương đồng marathon tại SEA Games 26. Đến SEA Games 27 tại Myanmar, Phạm Thị Bình tiếp tục mang vinh quang về cho Tổ quốc với tấm huy chương vàng nội dung marathon nữ 42 km.

Hiển Cừ

Tham gia ngăn chặn phá rừng được hỗ trợ tiền

UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản quy định về mức chi thanh toán cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép và tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, người tham gia được hỗ trợ 140.000 đồng/người/ngày, chi tiền ăn thêm 40.000 đồng/người/ngày; đơn vị có người bị thương được hỗ trợ 3 triệu đồng/đơn vị và 300.000 đồng/người; nếu phải nằm điều trị tại bệnh viện, ngoài được hỗ trợ tiền khám chữa bệnh còn được hỗ trợ 100.000 đồng/ngày.

T.Minh

Lập dự án trồng cao su trên đất rừng khộp

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa đồng ý về chủ trương cho hai thành viên của Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (VGR) là Công ty CP cao su Phước Hòa và Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng tiến hành khảo sát, lập dự án đầu tư trồng cao su tại 3 công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea H’mơ, Ya Lốp và Rừng Xanh trên địa bàn H.Ea Súp. Dự kiến diện tích được khảo sát để trồng cao su khoảng 20.000 ha, chủ yếu là đất rừng khộp nghèo kiệt. UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu phía VGR làm việc với các bộ, ngành liên quan để thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật; đồng thời chỉ đạo 3 công ty lâm nghiệp trên phối hợp tích cực với nhà đầu tư triển khai dự án đúng mục đích và tiến độ.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.