Ấn Độ lo khỉ tấn công ông Obama

02/11/2010 23:11 GMT+7

Chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ đang gấp rút triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ Tổng thống Mỹ Barack Obama khỏi những đàn khỉ hoang nổi tiếng phá phách trong vùng trước chuyến thăm từ 16.11-18.11 của ông.

Theo Telegraph, cảnh sát sẽ dựng một số tháp canh cao khoảng 9m trong khu rừng Ridge gần khách sạn ITC Mauriya, nơi ở của Tổng thống Obama trong thời gian lưu lại Ấn Độ. Lực lượng đặc công sẽ ngày đêm canh gác trong các tháp trên để ngăn chặn những cuộc tấn công từ bọn khủng bố lẫn lũ “con cháu của Tề Thiên”. Ngoài ra, những người bắt khỉ chuyên nghiệp cũng sẽ được huy động để bảo đảm an toàn cho ông Obama.

Khỉ hoang thường gây ra tình trạng náo động tại New Delhi, tấn công con người, và lẻn vào phá phách nhà, công sở và cả cơ quan chính quyền. Tuy nhiên, chính quyền thường không mạnh tay triệt phá vì khỉ được xem là đại diện cho thần Hanuman của đạo Hindu.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.