Chịu án sau 14 năm gây án

19/11/2010 23:15 GMT+7

Hôm qua 19.11, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Minh Dũng (40 tuổi, ngụ Q.4) án chung thân về tội “giết người”.

Tết năm 1996, Dũng và Huỳnh Ngọc Hùng cùng một số người khác chơi bài ăn tiền, từ 5.000 - 10.000 đồng/ván, trên đường Đoàn Văn Bơ (Q.4). Đến lượt Dũng cầm cái chia bài, thấy bài mình nhỏ, Dũng xả bài không chung tiền cho những người cùng chơi, dẫn đến cãi nhau.

Lúc này, Hùng đánh Dũng, Dũng tìm một đoạn sắt đánh Hùng nhưng được hàng xóm can ngăn. Vẫn chưa nguôi giận, Dũng về nhà lấy dao và quay lại đâm chết Hùng tại chỗ rồi bỏ trốn. Ngày 6.2.2010, Dũng bị bắt theo lệnh truy nã khi về thăm gia đình.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.