Thiết bị phát hiện sớm ung thư

20/12/2007 23:46 GMT+7

Các nhà khoa học Mỹ đã phát minh một loại vi mạch có độ nhạy cực cao, có thể hỗ trợ bác sĩ phát hiện những dấu vết hiếm hoi của tế bào ung thư đang tuần hoàn trong mạch máu. Theo Reuters, đây là công trình hợp tác của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện đa khoa Massachusetts và trường Y của ĐH Harvard (Mỹ).

Thiết bị trên có thể cô lập, kiểm tra và phân tích những tế bào ung thư trong máu. Kết quả trong phòng thí nghiệm cho thấy vi mạch trên đã phát hiện 67 trường hợp ung thư trong số 116 người tham gia.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.