Loại ngũ chiến sĩ cảnh sát đã còng tay phóng viên

18/10/2005 00:00 GMT+7

Ngày 17/10, Cục trưởng Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an) đã ký quyết định loại ngũ chiến sĩ Trần Đình Tuấn vì đã vi phạm quy trình công tác trong khi thực hiện nhiệm vụ, gây hậu quả xấu. Ngày 13/10, Tuấn đã dùng còng số 8 khóa tay 1 phóng viên vào cọc sắt lề đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Nguyên do vào 14h15 ngày 13/10 tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (Hà Nội), chị Lê Phương Thảo (phóng viên, công tác tại Báo Khuyến Học & Dân Trí) đang đứng trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo thì chiến sĩ Trần Đình Tuấn (cảnh sát bảo vệ tại Đại sứ quán Pháp) đã nhắc nhở chị Thảo đây là khu vực cấm. Phóng viên Phương Thảo nói rằng nơi đây không có biển cấm nên chị có quyền đứng chờ bạn. Anh Tuấn yêu cầu xuất trình giấy tờ, Thảo không đồng ý (sau đó chị giải thích là đang làm điều tra cho báo, không tiện để lộ nhiệm vụ). Vì anh Tuấn không đeo phù hiệu có gắn tên, chức vụ nên chị Thảo yêu cầu anh Tuấn cho xem giấy tờ, anh Tuấn không đưa. Sau một hồi tranh luận, chiến sĩ Trần Đình Tuấn dùng còng số tám khóa tay Phương Thảo vào cọc sắt ở gần lề đường. Sau 15 phút, cấp trên của chiến sĩ Tuấn đến mở khóa cho chị Phương Thảo.

K.T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.