70% người tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật bị ngộ độc

05/12/2009 08:00 GMT+7

(TNO) Ngày 4.12, tại hội thảo “An toàn vệ sinh lao động đối với lao động nông nghiệp ở nông thôn”, bà Nguyễn Thị Thơm (T.Ư Hội Nông dân VN) dẫn kết quả của các cuộc nghiên cứu trong nước cho biết, cả nước hiện có khoảng 15 - 29 triệu người thường xuyên tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật, 70% trong số này có biểu hiện ngộ độc.

Ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật được xác định là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong cao nhất tại các bệnh viện. Tai nạn lao động trong sử dụng điện và máy móc ở lĩnh vực nông nghiệp cũng chiếm tỷ lệ khá cao, cứ 100.000 người lao động thì có 799 người bị tai nạn.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.