Theo tạp chí NationalGeographic thì khủng long F.haagarorum dài không quá 70 cm và cân nặng chừng 1 kg. Những phần xương sọ, đốt sống, xương chi trước và sau của 4 cá thể F.haagarorum được phát hiện từ những năm 1970 tại Colorado, Mỹ và sau này được đưa về Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Những phân tích gần đây về hóa thạch các chi của loài khủng long này cho thấy chúng không chỉ là loài mới được phát hiện, mà còn là loài khủng long bé nhất từng sinh sống tại Bắc Mỹ.
Năm ngoái, các nhà khoa học cho rằng khủng long Albertonykus borealis - với kích cỡ bằng một con gà tây - là bé nhất. Nhưng nay với hình ảnh tái tạo của F.haagarorum thì kỷ lục của A.borealis đã bị phá.
Tạ Xuân Quan
Bình luận (0)