Phát hiện một vụ "rút ruột" tại công trình thủy điện Sơn La

06/09/2005 23:52 GMT+7

Theo nguồn tin riêng của Báo Thanh Niên, Cơ quan An ninh kinh tế và an ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đang tiến hành điều tra, làm rõ một vụ "rút ruột" khi vận chuyển xi măng phục vụ thi công một hạng mục của công trình thủy điện Sơn La. Vụ việc nói trên xảy ra ở một đơn vị với các thủ đoạn ăn bớt xi măng khi vận chuyển đến chân công trình.

Theo điều tra ban đầu, một khối lượng lớn xi măng dời khi được chở bằng các xe téc, đã bị "rút ruột" dọc đường vận chuyển; hoặc khi xe chạy tới công trình, người chở đã cố tình không xả hết khối lượng xi măng trong téc mà bớt lại một phần xi măng trong téc để tham ô. Được biết, việc giao nhận xi măng ở công trình là giao nhận tổng thể cả lô hàng (mỗi lô khoảng 40 - 50 xe téc vận chuyển/ngày), xi măng dời sau khi xả từ trên xe téc xuống được nhào trộn luôn để phục vụ cho thi công, nên đây chính là kẽ hở cho hoạt động phạm tội. Sau khi bắt quả tang vụ "rút ruột" này, Công an tỉnh Sơn La đang trong quá trình khẩn trương điều tra để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.