Radar quân sự Hàn Quốc 'sợ' thời tiết xấu

18/10/2013 08:28 GMT+7

(TNO) Quân đội Hàn Quốc phải tắt radar giám sát nhằm vào CHDCND Triều Tiên và một số thiết bị điện tử khác tới hơn 1.000 lần/năm do sợ chúng bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu.

Radar quân sự Hàn Quốc “sợ” thời tiết xấu
Một trạm radar quân sự của Hàn Quốc gần khu phi quân sự liên Triều - Ảnh: Reuters

Báo Chosun Ilbo hôm nay 18.10 trích dẫn dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay trong 5 năm qua, thiết bị quân sự điện tử của nước này bị ngắt nguồn điện do thời tiết xấu tổng cộng 5.645 lần.

Trong đó, thiết bị thường xuyên bị cho “nghỉ xả hơi” nhiều nhất là radar kiểm soát không lưu, với 1.834 lần và radar phòng không, với 1.148 lần.

Từ đó, nghị sĩ Han Ki-ho thuộc Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc đề nghị những radar giám sát CHDCND Triều Tiên cần được trang bị khả năng bảo vệ đầy đủ để chúng có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết.

Văn Khoa

>> Triều Tiên “hô biến” máy bay dân sự thành quân sự
>> Triều Tiên mở nhà hàng ở nước ngoài để do thám?
>> Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần 4 bất kỳ lúc nào?
>> Hàn Quốc thiệt hại 805 triệu USD vì bị Triều Tiên tấn công mạng
>> Hàn Quốc nói Triều Tiên có 15 cơ sở, phòng thí nghiệm hạt nhân 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.