Tàu vũ trụ Thần Châu VI trở về trái đất an toàn

18/10/2005 00:10 GMT+7

Vào lúc 3 giờ 32 phút (giờ Việt Nam) ngày 17.10, tàu vũ trụ Thần Châu VI của Trung Quốc đã hạ cánh an toàn xuống khu vực tự trị Nội Mông, miền Bắc nước này.

Trước khi hạ cánh, tàu Thần Châu VI bị chệch hướng vì lực hút của trái đất nên đã tiếp đất bằng dù cách điểm dự kiến hạ cánh 1 km. Hai phi hành gia Phí Tuấn Long và Nhiếp Hải Thắng đã có bữa ăn đầu tiên tại trái đất sau 5 ngày trên quỹ đạo gồm sô-cô-la, trà và mì ăn liền trước khi được trực thăng đưa về một sân bay quân sự gần đó để bay đến Bắc Kinh. Cả hai đều trong tình trạng sức khỏe tốt. Trước đó, họ đã bay 76 vòng trên quỹ đạo. Đây là chuyến bay vào vũ trụ có người lái lần thứ hai của Trung Quốc. Trung Quốc hy vọng sẽ thành lập một trạm vũ trụ trong vòng 5 năm tới và sau đó sẽ đưa người lên mặt trăng. Cùng ngày, nước này cho biết họ hy vọng sẽ thực hiện việc đưa người đi bộ ngoài không gian vào năm 2007 và có thể sẽ tuyển nữ giới trong cuộc thi tuyển phi hành gia lần tới. (CD, BBC)

H.Y

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.