Vụ án "chạy" điểm tại Bạc Liêu: 15 bị cáo được hưởng án treo

30/11/2007 22:40 GMT+7

Chiều qua 30.11, phiên tòa xét xử vụ án "chạy" điểm của TAND tỉnh Bạc Liêu đã kết thúc. Hội đồng xét xử đã tuyên bố tất cả 26 bị cáo bị Viện KSND truy tố ra tòa đều phạm tội, với các nhóm "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ"; "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi"; "nhận hối lộ"; "môi giới hối lộ" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong đó, bị cáo giữ vai trò then chốt trong vụ án là Nguyễn Hoàng Huy bị xử phạt 10 năm 6 tháng tù. Bị cáo Ngô Đoàn Nguyễn (nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Bạc Liêu) phạm 2 tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" phải chịu mức hình phạt tổng hợp là 4 năm tù.

Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng, việc làm sai lệch kết quả của 1.740 thí sinh "là vật cản cho sự nghiệp trồng người sau này" mà hai bị cáo Nguyễn Văn Tấn (nguyên Giám đốc Sở) và Ngô Đoàn Nguyễn phải chịu trách nhiệm chính vì đã vạch kế hoạch và chỉ đạo nâng điểm "đại trà". Do vậy, HĐXX đã bác lời đề nghị trong phần bào chữa của các luật sư là miễn trách nhiệm hình sự cho các bị cáo phạm tội danh này, tuyên phạt bị cáo Tấn 1 năm tù (án treo); bị cáo Trần Văn Đồng (nguyên Phó phòng Giáo dục phổ thông kiêm Chủ tịch Hội đồng chấm thi hệ THPT năm học 2005-2006) 9 tháng tù (án treo); bị cáo Lê Tiến Thịnh (nguyên Trưởng phòng Giáo dục phổ thông kiêm Chủ tịch Hội đồng chấm thi hệ bổ túc THPT năm học 2005-2006) 6 tháng tù (án treo).

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 9 tháng tù (án treo) cho đến 6 năm tù giam. Cụ thể: Lâm Văn Chương 3 năm tù, Nguyễn Hữu Chính 2 năm tù, Nguyễn Quốc Nghiêm 4 năm tù, Phạm Minh Cảnh 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hồng Chuyên 6 năm tù, Quách Thị Phấn 4 năm tù, Trịnh Minh Tân 1 năm 6 tháng tù (án treo), Lê Sơn Đông 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hữu Tâm 2 năm tù (án treo), Lê Văn Lăng 3 năm 6 tháng tù, Thái Nhật Trường 2 năm tù; Trần Văn Lợi, Nguyễn Trọng Trường, Nguyễn Thế Thuyên, Nguyễn Đồng Hết mỗi bị cáo lãnh 1 năm tù (án treo); Hồ Ngọc Mến, Nguyễn Xuân Đào, Tào Đại Hải, Ngô Văn Trung, Trần Kiến Thức và Lê Văn Phước mỗi bị cáo lãnh 9 tháng tù (án treo).

Tiến Trình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.