Tiếp tục theo dõi tình trạng lún nền đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương

17/11/2010 23:18 GMT+7

Trong báo cáo số 7753 gửi Văn phòng QH, liên quan đến lời hứa kiểm tra và xử lý tình trạng sụt lở của các đường dẫn vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng cho biết, khi thông xe tạm thời vào tháng 2.2010, dự án vẫn còn 7 hạng mục công việc dở dang, đang được tiếp tục thi công.

Để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2011, Bộ đang chỉ đạo hoàn thành hạng mục nút giao thông Bình Thuận trước Tết âm lịch 2011 khoảng 2 tuần đúng theo tiến độ. Các hạng mục mới bổ sung khác sẽ hoàn thành trong năm 2011.

Cũng theo Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng, dự án có đặc thù nhiều đoạn nằm trên vùng đất yếu, nên trên toàn tuyến đã phải xây dựng 13 km cầu cạn qua khu vực nền đất yếu. Đầu tư xây dựng cầu cạn làm kinh phí tăng gấp hơn 3,5 lần so với làm đường. “Do vậy, đối với đoạn nối Tân Tạo - Chợ Đệm vào tuyến cao tốc, bộ đã chấp thuận xử lý nền đất theo giải pháp thông thường nhằm giảm chi phí đầu tư. Nhưng do địa chất phức tạp, vừa qua khi đưa vào khai thác có hiện tượng lún nền đường. Bộ đã chỉ đạo BQL dự án Mỹ Thuận theo dõi, kịp thời bù lún đảm bảo độ bằng phẳng và an toàn trong quá trình khai thác”, Bộ trưởng cho biết.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.