Chưa quản lý được nguồn hiến tinh trùng

09/11/2010 00:59 GMT+7

Hôm qua, Thanh tra Bộ Y tế cho biết đã hoàn tất đợt thanh tra các quy định về sinh con theo phương pháp khoa học tại một số cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM.

Trong số các cơ sở đủ điều kiện chữa vô sinh và thụ tinh nhân tạo hiện vẫn chưa có phần mềm thống nhất quản lý việc hiến tinh trùng, do vậy có thể xảy ra trường hợp người hiến tinh trùng hiến ở nhiều nơi, gây nguy cơ về đồng huyết thống đối với thai nhi được nuôi trong ống nghiệm.

Hiện cũng chưa có cơ sở y tế nào thành lập ngân hàng tinh trùng do chưa có đủ hành lang pháp lý.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.