Xét xử kẻ dùng ảnh khỏa thân tống tiền

28/11/2009 01:06 GMT+7

Ngày 27.11, TAND TP.HCM tuyên phạt Hussain Ajmal (28 tuổi, quốc tịch Pakistan) 1 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Tại tòa, Hussain Ajmal khai qua tán gẫu trên mạng, bị cáo quen biết chị N.H.T.T. (SN 1983, ngụ Q.12, TP.HCM). Sau một thời gian, Hussain Ajmal đề nghị được xem thân thể của chị T. qua webcam. Chị T. đồng ý. Những lần như vậy, Hussain Ajmal đều lưu ảnh lại.

Tháng 4.2009, Hussain Ajmal nhập cảnh vào VN và hẹn gặp chị T, đặt vấn đề sẽ xóa hết hình khỏa thân nếu chị T. cho quan hệ tình dục, nếu không sẽ tung những tấm ảnh đó lên mạng, đồng thời gửi cho gia đình chị T. Sau nhiều lần “hoãn binh”, chị T. phải đồng ý. Lúc này, Hussain Ajmal đổi ý đòi 500 USD. Chiều 3.6, khi Hussain Ajmal đang nhận tiền của chị T. tại một tiệm internet ở P.Tân Tạo, Q.Bình Tân thì bị công an bắt quả tang.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.