Thêm một tàu cá với 6 ngư dân bị nạn trên biển

31/10/2010 10:13 GMT+7

* 10 ngư dân bị nạn ở Trường Sa đã an toàn (TNO) Ban tác chiến Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định sáng 31.10 cho biết, chiều 30.10, tàu cá BĐ-30426 TS của ông Lê Văn Tiến ở xã Cát Khánh, H.Phù Cát (Bình Định) trong lúc đánh bắt hải sản ở vùng biển Côn Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bị sóng đánh gãy chân vịt, cuốn ra xa. Trên tàu có tổng cộng 6 ngư dân.

Mặc dù Bộ đội Biên phòng Bình Định liên tục liên lạc với con tàu bị nạn này nhưng đến sáng nay, tàu cá và 6 ngư dân trên tàu vẫn bặt vô âm tín.

Trong khi đó, sáng 31.10, Bộ đội Biên phòng Bình Định đã liên lạc được với tàu cá BĐ-50377 TS do ông Nguyễn Hữu Quang (ở xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 ngư dân, bị nạn chiều 30.10 trên vùng biển Trường Sa.

Tất cả ngư dân trên tàu vẫn an toàn và đang nhờ các tàu cá hoạt động gần đó phối hợp sửa chữa phương tiện bị sóng biển làm hư hại.

Riêng trường hợp của ông Văn Công Trãi ở xã Hoài Hải (H.Hoài Nhơn), chủ tàu BĐ-96247 TS, bị sóng biển cuốn trôi khi bơi vào bờ ở vùng biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), đến sáng nay vẫn còn mất tích.

T.Giáp - Nghệ Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.