Trộm vàng đụng "hiệp sĩ"

15/11/2011 23:14 GMT+7

Trưa 15.11, Nguyễn Văn Nguyên (35 tuổi) và Lê Minh Thanh (21 tuổi, cùng ngụ TX.Thuận An, Bình Dương) đi xe máy đến nhà ông Huỳnh Phước Hải (ấp An Phú, xã An Sơn, TX.Thuận An) để trộm cắp.

Trưa 15.11, Nguyễn Văn Nguyên (35 tuổi) và Lê Minh Thanh (21 tuổi, cùng ngụ TX.Thuận An, Bình Dương) đi xe máy đến nhà ông Huỳnh Phước Hải (ấp An Phú, xã An Sơn, TX.Thuận An) để trộm cắp.

 

Thấy chủ nhà đi vắng, Nguyên và Thanh dùng bả thuốc cho chó chết rồi phá cửa vào nhà lấy đi một bọc vàng gồm 4 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền, 1 mặt dây chuyền, 2 chiếc vòng, 1 lắc tay và 1 màn hình máy tính LCD. Trên đường đi, 2 tên trộm (ảnh) bị các "hiệp sĩ" thuộc CLB Phòng chống tội phạm P.Phú Hòa (TX.Thủ Dầu Một) bắt giữ giao Công an xã An Sơn xử lý.

Tin, ảnh: Tuy Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.