Vụ án Trần Phương Mai: Hai cách đòi nợ của Tacombank

08/10/2004 01:02 GMT+7

Phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM xét xử vụ án Trần Phương Mai đã khai mạc sáng ngày 7/10 (dự kiến kéo dài đến ngày 22/10). Vụ án này gồm 13 bị cáo, trong đó có 10 bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Tân Việt (Tacombank), bị Viện KSND TP.HCM truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái...".

Quan hệ giữa Công ty Hoàng Long (do vợ chồng hai bị cáo Trần Phương Mai, Trần Phi Vân điều hành) và Tacombank bắt đầu từ những năm 1995 và kết thúc bằng một vụ tranh chấp tại Tòa Kinh tế TAND TP.HCM vào cuối tháng 7/2000, khi Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tacombank Lương Văn Yên khởi kiện Công ty Hoàng Long đòi khoản nợ hơn 286 ngàn USD và gần 579 triệu đồng từ các hợp đồng tín dụng và các khoản vay bắt buộc bằng ngoại tệ. Nhưng vụ kiện chưa giải quyết xong thì HĐQT cũ hết nhiệm kỳ, khi bầu lại HĐQT mới, Tacombank đã rút đơn kiện chuyển sang tố cáo Công ty Hoàng Long lừa đảo chiếm đoạt gần 2 triệu USD. Cơ quan điều tra vào cuộc, kết quả là vợ chồng Trần Phi Vân và gần như toàn bộ những cán bộ chủ chốt của "ê-kíp cũ" tại Tacombank, từ Chủ tịch HĐQT Lương Văn Yên, Tổng giám đốc Lê Trần Bạ... đến các cán bộ nghiệp vụ đều có mặt tại phiên tòa này với tội danh bị truy tố là "Cố ý làm trái...".

M.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.