Tham ô lãnh án

24/10/2008 00:21 GMT+7

Ngày 23.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên y án sơ thẩm 11 năm tù đối với Nguyễn Hồng Nhựt (nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng NN-PTNT H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về 2 tội "tham ô" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Lợi dụng công việc được giao, thông qua chương trình tín chấp cho hộ nghèo vay vốn, Nhựt chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của ngân hàng nói trên và Ngân hàng Chính sách xã hội H.Tam Bình rồi bỏ trốn. Khi bắt Nhựt, công an còn thu giữ được một khẩu súng ngắn và 7 viên đạn.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.