Án nặng cho những kẻ cướp giật

04/11/2008 23:03 GMT+7

Hôm qua 4.11, TAND Q.3, TP.HCM tuyên phạt Trần Thanh Chương (20 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) 12 năm tù, Tô Thị Thanh (21 tuổi, ngụ Q.2) 10 năm tù về hai tội "cướp tài sản" và "cướp giật tài sản"; Đoàn Duy Thanh và Lê Văn Nhớ mỗi bị cáo 8 năm tù, Cao Ngọc Đức và Đỗ Nguyễn Trường Thịnh mỗi bị cáo 6 năm tù, Bùi Thị Thanh Vi 5 năm tù cùng về tội "cướp tài sản"; Võ Minh Trung 2 năm tù về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Rạng sáng 24.10.2007, Chương thấy chị N.M.L.S chạy xe trên đường Kỳ Đồng nên đuổi theo ép xe, buộc chị S. phải chạy vào hẻm. Cùng lúc, các bị cáo khác chạy theo hỗ trợ, để Nhớ móc túi chị lấy điện thoại N95. Khi chị S. chống trả, Chương đuổi đánh và cướp luôn xe cùng chiếc túi xách dưới yên xe (có 2,5 triệu đồng và 40 USD), sau đó đưa xe để Trung bán được 1.700 USD, chia nhau tiêu xài. Ngày 5.11.2007, Chương chở Thanh giật túi đựng điện thoại N70 và 113 ngàn đồng của chị C. thì bị người dân bắt giữ, từ đó vụ án trước được phanh phui.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.