Giá dầu tiếp tục giảm xuống 62 USD/thùng

07/10/2005 10:54 GMT+7

Việc giá nhiên liệu liên tục tăng cao đã làm giảm nhu cầu sử dụng năng lượng của Mỹ và kéo giá dầu thô thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng qua.

Trong phiên giao dịch ngày 6/10 tại Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 11/2005 đã giảm xuống 62,50 USD/thùng, thậm chí có lúc đã giảm xuống 62,23 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ ngày 8/8/05.

Ngày 5/10, giá dầu cùng kỳ hạn tại thị trường New York (Mỹ) cũng đã giảm 1,11 USD vào lúc đóng cửa, phiên giảm thứ tư liên tiếp trong mấy ngày gần đây.

Kể từ đầu tháng 9 tới nay, giá dầu mỏ đã giảm khoảng 10%, trong khi giá khí đốt tự nhiên tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) cho biết trong tuần tính đến ngày 30/9, các cơ sở lọc dầu của Mỹ chỉ hoạt động khoảng gần 70% công suất, so với mức 86,7% tuần trước đó.

Cũng theo DOE, trong tháng 9 nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu ở quốc gia ngốn năng lượng hàng đầu thế giới này đạt trung bình 19,9 triệu thùng/ngày, giảm gần 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu là do giá các sản phẩm dầu mỏ tăng cao trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế ở một số bang giảm xuống do ảnh hưởng của hai cơn bão Katrina và Rita.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.