Bắt một thẩm phán TAND tỉnh Thái Nguyên

29/09/2007 00:44 GMT+7

Ngày 28.9, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C17, Bộ Công an) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Đinh Thị Hòa (SN 1955, ở phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) - thẩm phán TAND tỉnh Thái Nguyên về hành vi nhận hối lộ. Bà Hòa bị tình nghi đã nhận hối lộ của vợ chồng Nguyễn Đăng Lập - Nguyễn Thị Thanh Thủy (ở Mỏ Bạch, TP Thái Nguyên) để xét xử có lợi cho các bị cáo này, giúp Thủy thoát tội và Lập được tuyên bản án quá nhẹ.

Liên quan đến vụ án này, chiều 16.9, ông Ngô Khắc Việt (57 tuổi) - Trưởng phòng Kiểm sát điều tra xét xử sơ thẩm án hình sự, an ninh, ma túy, thuộc Viện KSND tỉnh Thái Nguyên đã tự tử tại cơ quan sau khi hai kiểm sát viên dưới quyền ông là Nguyễn Thế Cường và Lê Trung Tiến bị bắt về tội nhận hối lộ. Trước đó, CQĐT đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng - nguyên Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an Thái Nguyên và Lương Tuấn Anh, điều tra viên thuộc phòng này về hành vi nhận hối lộ.

Theo một nguồn tin, để chạy tội, vợ chồng Lập - Thủy đã đưa hối lộ cho cả cán bộ điều tra, cán bộ Viện Kiểm sát, cán bộ tòa án để làm nhẹ tội từ khi điều tra, truy tố, xét xử. Đến nay, CQĐT Bộ Công an đã bắt giam hơn 20 đối tượng liên quan.

K.T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.