Philippines điều tra vụ ăn cắp thông tin Nhà Trắng

08/10/2005 22:10 GMT+7

Bộ Tư pháp Philippines đã yêu cầu mở một cuộc điều tra về những mối liên hệ giữa các vị lãnh đạo đối lập nước này với người đàn ông tên là L.Aragoncillo, người vừa bị bắt vì tội ăn cắp thông tin mật của chính phủ Mỹ.

Bộ trưởng tư pháp R.Gonzalez đã yêu cầu Ủy ban điều tra quốc gia làm rõ những mối liên hệ, đặc biệt là các vụ chuyển tiền có liên quan đến Aragoncillo. Aragoncillo, gốc Philippines, vốn là cựu thủy quân lục chiến của Mỹ đã lấy cắp thông tin bất lợi đối với Tổng thống G.Arroyo trong thời gian người này làm việc tại Nhà Trắng và sau đó đã tải trái phép những tài liệu mật khi làm việc trong Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI). Một số lãnh đạo đối lập, trong đó có cả cựu Tổng thống J.Estrada đã bị truất phế cho biết đã nhận được tài liệu nhưng khẳng định rằng chúng không phải là tài liệu mật.

A.V
(Theo CNA)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.