Hà Nội: Bắt trùm sách lậu Dũng “béo”

02/10/2007 00:47 GMT+7

Chiều qua, lãnh đạo Phòng PA25, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP đã ra lệnh bắt khẩn cấp trùm in sách lậu Phạm Anh Dũng (tức Dũng "béo", sinh năm 1974 trú tại Phòng 304 C13, tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) vì hành vi vi phạm các quy định về xuất bản sách báo.

Sau hơn 4 tháng theo dõi, 12 giờ trưa 28.9, các trinh sát phát hiện, bắt quả tang Phạm Anh Dũng đi xe máy chở 2 bao tải sách lấy ra từ thôn Ngang, xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội, trong đó có hơn 200 cuốn Tự học PowerPoint, 381 cuốn Bóng đè.... không nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn, chứng từ. Ngay trong ngày, công an khám xét nhiều cơ sở liên quan đến việc làm sách lậu cung cấp cho Dũng.

Ban đầu, Dũng "béo" khai nhận số sách do Công an thành phố tạm giữ đều là sách có nguồn gốc in sao lậu do một đối tượng tổ chức sản xuất cho Dũng. Theo tin từ giới làm sách, Dũng "béo" là trùm in sách lậu số 1 ở Hà Nội hiện nay.

 K.T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.