Hai nguyên tổng giám đốc bị truy tố về tội tham ô tài sản

20/10/2008 23:42 GMT+7

Viện KSND tỉnh Vĩnh Long vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Hữu Hân, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Vĩnh Long và Võ Văn Danh, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần cảng Vĩnh Long, cùng 8 bị can khác là nhân viên tại 2 công ty này về các tội: "tham ô tài sản" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Theo cáo trạng, bằng các phi vụ mua bán đất lòng vòng, các bị can trên cấu kết với nhau để chia chác hàng tỉ đồng tiền chiếm đoạt của Nhà nước.

Ngoài ra, các bị can Hân, Danh cùng một số cán bộ thuộc cấp còn nâng khống giá mua đất để tham ô hàng trăm triệu đồng trong phi vụ chuyển nhượng đất của ông Đoàn Thanh Ba (ngụ xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) đem chia nhau.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.