Phông chữ bằng... tóc

09/11/2011 12:17 GMT+7

(TNO) Một sinh viên tại Trường ĐH Nghệ thuật Tama (Nhật Bản) đã có một ý tưởng độc đáo: sáng tạo nên một phông chữ mới kết hợp giữa tóc và chân.

(TNO) Một sinh viên tại Trường ĐH Nghệ thuật Tama (Nhật Bản) đã có một ý tưởng độc đáo: sáng tạo nên một phông chữ mới kết hợp giữa tóc và chân.

Ý tưởng này xuất hiện khi Mayuko Kanazawa, 20 tuổi, nhận được yêu cầu của giáo viên là tạo ra các kiểu chữ mới mà không cần đến sự trợ giúp của máy tính.

Đề bài khó khiến nữ sinh viên Mayuko phải "gãi đầu" suy ngẫm... Rồi ý tưởng về một phông chữ bằng tóc trên nền một cẳng chân chợt lóe lên trong đầu Mayuko khi một người bạn của cô than phiền về cái chân đau.

Bằng một sự liên tưởng thú vị, cô gái trẻ đã sáng tạo nên một phông chữ độc đáo mang tính nghệ thuật cao. Phông chữ này có thể sẽ không bao giờ phổ biến như phông chữ Arial hay Times New Roman nhưng nó có một nét đặc trưng rất riêng.

Theo Oddity Central, phông chữ này đã được sử dụng trong một quảng cáo của hãng sản xuất quần áo và dụng cụ thể thao nổi tiếng Adidas (ảnh).

P.Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.