TS Nguyễn Văn Tần, Trưởng khoa Khám bệnh điều trị ngoại trú, Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết mỗi ngày riêng bệnh viện này có khoảng 1.200 lượt bệnh nhân tới khám và khoảng 5-10% trong số đó được chẩn đoán đau mắt đỏ, chủ yếu là người đến từ Hà Nội. Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cũng vừa phát đi khuyến cáo tới những hộ dân sống trong vùng ngập úng, ô nhiễm nước sinh hoạt. Theo đó, người dân được lưu ý không lau rửa mặt hoặc tắm bằng nước bẩn, không để trẻ em tắm gội, chơi đùa với nước bẩn; trường hợp có nguy cơ tiếp xúc với nước bẩn, nên tra thuốc nhỏ mắt (Cloramphenicol 0,4%); rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với nước bẩn hay những nguồn ô nhiễm khác; không dùng chung khăn mặt, chậu rửa với người đang bị đau mắt đỏ; chú ý diệt ruồi vì ruồi truyền bệnh đau mắt đỏ từ người bệnh sang người lành.
Minh Ngọc
Bình luận (0)