“Nữ hoàng” kim cương

09/10/2007 22:21 GMT+7

Một viên kim cương xanh thuộc loại hiếm và không có tì vết vừa trở thành viên đá quý đắt giá nhất thế giới tính nếu theo từng carat. Tại một phiên đấu giá được tổ chức hôm 8.10 ở Hồng Kông, viên kim cương 6,04 carat này đã được bán với giá 7,98 triệu USD.

Tính ra, mỗi carat của viên kim cương "rạng ngời và chói lóa" này trị giá 1,32 triệu USD và được coi là đắt nhất thế giới trong vòng 20 năm qua. Nó cũng phá vỡ kỷ lục của viên kim cương đỏ Hancock Red với giá 926.000 USD cho một carat. Theo AFP, phiên đấu giá lần này thu về 40,84 triệu USD với sự tham gia của nhiều tác phẩm nghệ thuật đương đại và đồ gốm Trung Quốc.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.